Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hơn nữa năng lực của hệ thống tư pháp thông qua các chương trình, dự án cụ thể.

Chiều 30/6, tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa cùng đoàn Bộ Tư pháp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng tiếp tục quan tâm ủng hộ và thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong công tác tương trợ tư pháp, triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký, hỗ trợ Việt Nam nâng cao hơn nữa năng lực của hệ thống tư pháp thông qua các chương trình, dự án cụ thể, nhất là trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phía Việt Nam trong giải quyết tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV
Bộ trương Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa khẳng định phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực một cách tích cực, cụ thể, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, đào tạo nhân lực, xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, chuyển đổi số, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác