Thủ tướng dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại Nghệ An

(VOV5) - Từ nay đến năm 2025 Nghệ An sẽ trồng 50 triệu cây xanh, góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động.

Sáng nay 14/3, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh. Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Thủ tướng dự lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại Nghệ An - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh VGP/Quang Hiếu.

Tại lễ phát động, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 10 nghìn cây lát hoa và sao đen. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ trồng 50 triệu cây xanh, góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An. Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Nghệ An đã đạt những kết quả tích cực; yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh đẩy mạnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối tuyến đường bộ ven biển giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh; dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, tri ân tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiều qua, 13/3, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn (trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác