Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chol Chnam Thmay

(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh nét văn hóa đặc sắc, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Tết Chol Chnam Thmay.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh nét văn hóa đặc sắc, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Tết Chol Chnam Thmay và cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chol Chnam Thmay - ảnh 1Bà con đồng bào dân tộc Khmer đến chùa đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022. Ảnh: Phương Nghi/  dqnd.vn

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đã phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng nêu rõ kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer.

Năm 2023 là năm  thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm đầu triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, mở ra nhiều thời cơ và vận hội mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ tướng tin tưởng rằng đồng bào và các vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý thức đoàn kết để cùng các cấp, ngành vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác