Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, thăm chính thức Cuba và Haiti

(VOV5) - Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba tại La Hay, Hà Lan trong hai ngày 24 và 25/3. 
Thủ tướng tham dự hội nghị lần này tiếp tục khẳng định: Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, chủ động và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giảm nguy cơ đối với an ninh và an toàn hạt nhân. Đồng thời khẳng định với thế giới, chính sách nhất quán của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thủ tướng  lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, thăm chính thức Cuba và Haiti - ảnh 1
Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân lần thứ 2 tại Hàn Quốc (tháng 3/2012). Ảnh: VGP

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiến hành thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26- 28/03 và thăm chính thức Cộng hòa Haiti ngày 28-29/3 tới, với thông điệp: Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Mỹ La tinh và mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên./.

Phản hồi

Các tin/bài khác