Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Cần Thơ

(VOV5)- Tối 28/4, tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cùng với khí thế Tổng tiến công mãnh liệt của cả miền Nam, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công và nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng vào Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, kinh tế tăng trưởng bình quân đạt trên 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 4 cả nước với trên 3.600 USD. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ nhiều lĩnh vực mà Cần Thơ chưa thực sự trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Cần Thơ - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn văn tại lễ mít tỉnh. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo và nhân dân Cần Thơ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai tác tốt tiềm năng, thế mạnh để Cần Thơ trở thành Thành phố đồng bằng cấp quốc gia hiện đại, trở thành một trung tâm trên nhiều lĩnh vực, địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đồng bằng sông Cửu Long và của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam đã phải trải qua những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước với biết bao đau thương, mất mát, chúng ta càng trân trọng giá trị quý báu của cuộc sống hòa bình hôm nay. Kỷ niệm 40 năm Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người chúng ta. Đảng bộ, chính quyền, quân dân Cần Thơ hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, đồng tâm hiệp lực, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với vai trò, vị trí quan trọng trong vùng, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang.

Tại lễ kỷ niệm cũng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Cần Thơ 40 mùa hoa” ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương, đất nước cũng như tái hiện những năm tháng lịch sử hào hùng với ý chí quyết tâm và tinh thần quả cảm của quân và dân vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác