Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với tân Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel

(VOV5) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều nay theo giờ Việt Nam, tại lâu đài Egmont ở Thủ đô Brussels, tân Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới, chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sang thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với tân Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel - ảnh 1
Tân Thủ tướng Bỉ chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Hai Thủ tướng tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng và thống nhất các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai Thủ tướng cùng nhau điểm lại chặng đường phát triển hơn 40 năm Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là những điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương gần đây giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển…Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Hội nghị Cấp cao Á – Âu (ASEM), hợp tác ASEAN – EU và Tổ chức Pháp ngữ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với tân Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel - ảnh 2

Trên cơ sở nhất trí tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel khẳng định tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ cao, hàng không – vũ trụ…Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng như đánh giá cao vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác phát triển, đồng thời nhất trí cần sớm thống nhất các phương hướng hợp tác cho giai đoạn sau năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với tân Thủ tướng Vương quốc Bỉ Charles Michel - ảnh 3
Hai bên tiến hành hội đàm

Cũng tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Bỉ Charles Michel trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm liên quan đến hợp tác và an ninh tại Châu Á – Thái Bình Dương cũng như tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.           

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Bỉ Charles Michel chứng kiến lễ trao Giấy phép đầu tư cho Công ty Rent-a-port đầu tư tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng; chứng kiến lễ ký thỏa thuận nguồn vốn vay của Chính phủ dành cho Việt nam trong không khổ dự án vệ tinh nhỏ VNREDSAT 1B.

Ngay sau hội đàm, tại trụ sở Ủy ban Châu Âu ở  Brussels, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác