Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cán bộ Công an phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019 của Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cán bộ Công an phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019 của Bộ Công an - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 25/3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, lực lượng Công an xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, trình độ năng lực, khả năng công tác, theo hướng cán bộ Công an phải có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Thủ tướng yêu cầu: “Các cán bộ, chiến sĩ công an cần tập trung làm tốt hơn công tác phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng không chỉ trong ngàng công an chống mà cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đặc biệt đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách phòng ngừa. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, bảm đảm khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan người vô tội. Đảm bảo công tác điều tra, tố tụng đúng pháp luật, đúng thời gian, thống kê tội phạm phải trung thực, chính xác, không chạy theo thành tích”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác