Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”

(VOV5) - Tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành và gắn biển Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), sáng 16/5, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Làng Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) tổ chức Lễ Khánh thành Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” - ảnh 1Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo gắn biển Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”. Ảnh: Danh Lam/TTXVN 

Tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng Khánh thành và gắn biển Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.

Công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” được khởi công xây dựng ngày 30/8/2019, tổng kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng, nhằm tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác