Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục  đội  ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm thay đổi về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Sáng 10/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, do Ban dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018 - ảnh 1Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh Chinhphu.VN 

 Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của các địa phương năm 2018.

"Dân vận mà làm cho dân tin, là phải làm cho dân ấm no hạnh phúc, quyền con người, quyền công dân phải thay hiến pháp được bảo vệ, những thiết thực đó phải làm rõ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, xắp xếp kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trong đó nâng cao thể chế pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân tạo đồng thuận xã hội, để phát huy sức mạnh của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước." Thủ tướng nhấn mạnh,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục  đội  ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm thay đổi về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Đây là vấn đề quan trọng để thực hiện tốt khẩu hiệu của năm dân vận chính quyền 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác