Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì thảo luận về tình hình kinh tế xã hội

(VOV5) - Thủ tướng đặt ra yêu cầu cần tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng không chỉ cho năm nay mà còn những năm tiếp theo 2019 – 2020.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì thảo luận về tình hình kinh tế xã hội - ảnh 1

Chính phủ họp thường kỳ tháng 7/2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 1/8, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 tiếp tục diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu giải pháp về quản lý các hồ đập, các tuyến đê, trước thực tế mưa lũ đang diễn ra phúc tạp. Nhấn mạnh việc Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu lạm phát năm nay không quá 4%, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nêu giải pháp thực hiện để tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành nêu giải pháp về việc tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đất đai, cắt giảm các loại phí, chi phí logistic… Cho rằng nhiều bộ, ngành chưa đốc thúc quyết liệt việc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan nêu giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp.

Kết luận buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  đặt ra yêu cầu cần tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng không chỉ cho năm nay mà còn những năm tiếp theo 2019 – 2020.  

Nhận xét tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng phân tích 4 mục tiêu cơ bản kinh tế vĩ mô của đất nước tiếp tục được đảm bảo: GDP tăng, ổn định giá cả, tăng việc làm, giảm thất nghiệp và xuất khẩu ròng 2018. Lần đầu tiên chỉ số thất nghiệp quốc gia giảm 2,2%. Khẳng định quan điểm nhất quán thực hiện các mục tiêu: Tăng trưởng, cuộc sống và môi trường, Thủ tướng lưu ý trong phát triển kinh tế cần chú trọng vấn đề môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân tốt hơn, bao gồm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bão lũ… Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ sát sao hơn, quyết liệt hơn trong triển khai các giải pháp, lĩnh vực của ngành mình phụ trách. Trong đó siết chặt kỷ luật tài khóa, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.

Quan ngại trước thực trạng nhiều địa phương vẫn rất chậm trễ trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng chỉ đạo cần công khai những địa phương này và yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng trực tiếp làm việc với các địa phương này để đôn đốc, kiểm tra. 

Về nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng giao các bộ, ngành, ngày 15/ 8 này phải hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh,  hoàn thành rà soát, đề xuất cắt giảm 50% danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị tái cơ cấu mạnh mẽ, thực chất hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp; thúc đẩy mạnh mẽ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp nhằm tăng thu nhập cho người nông dân và tăng năng suất lao động. Cùng với đó là tổ chức lại thị trường trong lĩnh vực chế biến, chế tạo để có thể phát triển bền vững  trong giai đoạn dài hơi hơn sau 2020. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác