Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Sydney dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự họp Phiên toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia, Đối tác Kinh tế ASEAN –Australia và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia.

Sáng 16/3, theo giờ Australia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Canberra đến Thành phố Sydney. Đây là nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia.

Theo chương trình, vào chủ nhật (18/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự họp Phiên toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia, Đối tác Kinh tế ASEAN –Australia và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Sydney dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới Sân bay Kingsford-Smith Sydney. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong ngày 17/3, Thủ tướng sẽ dự Lễ ký kết Bản ghi nhớ về chống khủng bố giữaHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Chính phủ Australia; dự Lễ khai trương Văn phòng Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam tại Sydney; gặp các doanh nhân tiêu biểu người Việt tại Australia; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Australia.

Vào trưa 16/3, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các nhà đầu tư tài chính Australia, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Australia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác