Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

(VOV5) - Thủ tướng tán thành với Nghệ An xác định đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Sáng 17/10, tại Thành phố Vinh, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An phấn đấu cao nhất, quyết tâm thực hiện lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhắc đưa địa phương trở thành tỉnh khá nhất miền Bắc.

Thủ tướng tán thành với Nghệ An xác định đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cần đoàn kết, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để tạo bứt phá trong phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, trong xây dựng cơ chế, chính sách, trong các chương trình hành động; tổ chức thực hiện quyết liệt, quyết tâm của tất cả các cấp, các ngành, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân xứ Nghệ.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn và dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại huyện Nghi Lộc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự, ấn nút khởi công xây dựng Dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2 và chứng kiến UBND tỉnh Nghệ An trao trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác