Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể

(VOV5) - Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những tâm huyết, đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên cho sự nghiệp làm giàu kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể do nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hải Liên tặng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Hải Liên (bên phải). - Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN 

Ông Nguyễn Hải Liên sinh ra ở vùng đất Quảng Nam, quê hương của nghệ thuật Bài chòi. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, là một trong những diễn viên đầu tiên của đoàn ca kịch bài chòi Liên Khu V. Năm 1975, ông vào nam công tác rồi về Thuận Hải thành lập đoàn dân ca kịch tỉnh Thuận Hải. Chính từ giai đoạn về tỉnh Thuận Hải, là địa bàn có nhiều di tích Chăm, có nền văn hóa Chăm và Raglai phát triển, ông đã có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu, sưu tầm.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những tâm huyết, đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên cho sự nghiệp làm giàu kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cam kết, công trình tâm huyết này sẽ tiếp tục được đầu tư bảo tồn, phát triển, phổ biến và diễn xướng một cách thích đáng trong nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác