Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Học viện Quân y

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu Học viện Quân y phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực, quốc tế. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Học viện Quân y - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Học viện Quân y. - Ảnh: VOV.VN

Sáng nay 9/3, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Học viện (10/3/1949-10/3/2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Học viện thực hiện tốt cả ba nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực y tế cho Quân đội và ngành y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y dược; nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh. 

Trong đó, Học viện Quân y là cơ sở đào tạo hàng đầu về y khoa của Quân đội và cả nước từ bậc sơ cấp, cao đẳng đến đại học và sau đại học, trong đó đã đào tạo cho 2 nước Lào và Campuchia hàng nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ... Nhiều y, bác sỹ của Học viện đã đến trực tiếp các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để khám, chữa bệnh cho chiến sỹ, đồng bào, ngư dân, trong đó có Bệnh xá của Học viện trên đảo Nam Yết, Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Học viện Quân y - ảnh 2Thủ tướng yêu cầu Học viện Quân y phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực, quốc tế. - Ảnh: VOV.VN 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: "Học viện Quân y phải có chiến lược phát triển lâu dài, có tầm nhìn đến năm 2030, đến năm 2045; phấn đấu xây dựng Học viện Quân y thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực, quốc tế. Trước mắt, đề nghị Học viện phải sớm đạt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia, trở thành một trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự và y dược học hàng đầu của Việt Nam với một số chuyên ngành sâu đạt trình độ tiến tiến trong khu vực".

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  thăm cơ sở vật chất của Học viện, viết sổ lưu bút và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác