Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

(VOV5) - Chiều 5/6, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chân thành, tin cậy cao, toàn diện, thực chất với Nhật Bản, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Oshima Tadamori, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hạ viện Nhật Bản quan tâm thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước; ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Viện trợ Phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam; ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản  - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và  Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori. 

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản nêu rõ Quốc hội và Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác