Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra các thiết chế công đoàn và đối thoại với công nhân tại Đồng Nai

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành hơn 2 giờ đối thoại với 300 công nhân.

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Nai tới thị sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động, triển khai các thiết chế công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra các thiết chế công đoàn và đối thoại với công nhân tại Đồng Nai  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời những vấn đề mà công nhân đặt ra tại buổi đối thoại. 

Điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng trong chuyến thị sát lần này là Trường mầm non Thái Quang có quy mô nuôi dạy 800 -1.000 trẻ của Công ty TaeKwang Vina - doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có 300 cháu là con công nhân của Công ty đang theo học. Tại đây, Thủ tướng đã tặng 1 tủ sách cho Trường mầm non. Tiếp đó, Thủ tướng đến thăm phòng khám đa khoa cho công nhân, siêu thị công đoàn phục vụ công nhân của Công ty.

Ngay sau khi kiểm tra các thiết chế công đoàn, tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành hơn 2 giờ đối thoại với 300 công nhân. Nhiều công nhân mong muốn nhận được hỗ trợ của Nhà nước, giới chủ để học tập, nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề nghiệp. Về vấn đề này, Thủ tướng cho rằng: “Tôi muốn nói một điều mà chúng ta cần phải quan tâm, mà đây cũng là yêu cầu của cuộc cách mạng đang triển khai ở Việt Nam, nhất là cuộc cách mạng 4.0. Đó là vấn đề nâng cao trình độ cho công nhân, tạo điều kiện cho công nhân học tập tốt hơn, để tiếp thu khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động. Nhiều công nhân ở đây hết sức ham học hỏi để có điều kiện phát triển. Công đoàn, giới chủ và địa phương cần quan tâm điều này.”

Để hỗ trợ các công nhân có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, ngay tại buổi đối thoại, Thủ tướng kêu gọi thành lập Quỹ học bổng dành cho công nhân và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ. Thủ tướng đã tặng 5 suất học bổng cho 5 công nhân Công ty Taekwang Vina có thành tích hoàn thành tốt công việc.

Ngay sau buổi đối thoại, chiều tối 28/10, Thủ tướng cùng dùng bữa ăn ca với nhiều công nhân tại Công ty Teakwang Vina.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác