Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân

(VOV5) - Tại buổi làm việc, Thủ tướng trực tiếp trao đổi, kiểm tra công tác huấn huyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không, không quân ở các điểm cầu trực tuyến. 

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ((19/5/1890- 19/5/2020), kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020), chiều 29/04, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân - ảnh 1Thủ tướng duyệt Đội Danh dự Quân chủng Phòng không-Không quân. - Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Thủ tướng trực tiếp trao đổi, kiểm tra công tác huấn huyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không, không quân ở các điểm cầu trực tuyến. Thủ tướng cũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/04/1975, đồng thời gửi lời thăm hỏi, tri ân tới các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

 Đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân trong 57 năm qua, Thủ tướng tin tưởng toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, sỹ quan và chiến sỹ Quân chủng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác