Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Chiều 25/4, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. - Ảnh: Thống Nhất /TTXVN 

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác ngoại giao kinh tế và bảo vệ công dân.

Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ độc lập, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác