Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai

(VOV5) - Hội nghị có chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia  Samdech Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai được tổ chức ngày 10/1/2018 tại Thủ đô Phnompenh, Campuchia. 

Đây là Hội nghị mang tính định kỳ, được tổ chức hai năm một lần luân phiên giữa các nước thành viên. 

Với chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”, Hội nghị dự kiến sẽ rà soát tình hình hợp tác kể từ sau Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ nhất; thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới, thông qua các văn kiện: Tuyên bố Phnompenh, Kế hoạch hành động hợp tác Mekong - Lan Thương  giai đoạn 2018-2022, Danh sách các đề xuất dự án hợp tác Mekong - Lan Thương đợt hai, báo cáo của sáu Nhóm công tác chuyên ngành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác