Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

(VOV5)- Chiều nay, 4/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề kinh tế xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, chính vì vậy tỉnh Lâm Đồng cần có những giải pháp phát huy nhưng lợi thế của địa phương. Tỉnh Lâm Đồng cần tập trung phát triển công nghệ cao, trong đó tập trung vào một số loại cây rau, hoa, nấm, dược liệu. Đồng thời hình thành nhiều hợp tác xã, nông dân liên kết mạnh mẽ, tham gia vào chuỗi sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, tặng quà và nói chuyện với bà con, đồng bào các dân tộc tại xã N' Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn chăm lo và sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện chủ trương, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân tộc thiểu số vươn lên, phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thủ tướng mong muốn nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng và xã N’thôl Hạ, tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, duy trì tình đoàn kết, gắn bó trong thôn, bản, xóm làng; sống tốt đời, đẹp đạo; quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ; giữ gìn an ninh, trật tự để cùng chung tay phát triển quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

Phản hồi

Các tin/bài khác