Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam và Chile cần thúc đẩy đầu tư thương mại hơn nữa để tương xứng với tiềm năng mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile  - ảnh 1

Thủ tướng tiếp Đại sứ Cộng hoà Chile Jaime Chomali Garib - Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 29/01, tại buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile Jaime  Chomali Garib nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam và Chile cần thúc đẩy đầu tư thương mại hơn nữa để tương xứng với tiềm năng mỗi nước; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp Chile và Việt Nam cần tăng cường tìm hiểu về thị trường hai bên. Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn duy trì hoạt động của cơ chế Hội đồng thương mại tự do nhằm cụ thể hoá các cơ hội hợp tác.

Về phần mình, Đại sứ Jaime Chomali Garib cho biết năm 2019, Chile sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và hy vọng Việt Nam sẽ tham gia tích cực tại Hội nghị này. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ ủng hộ Chile trở thành đối tác của ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác