Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Liên bang Nga ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Zolotov Victor Vasilyevich, Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 3/12, phát biểu tại buổi tiếp Đại tướng Zolotov Victor Vasilyevich, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Liên bang Nga ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông; ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Thủ tướng cũng mong Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống khủng bố, các loại tội phạm…

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật; phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất, chế tạo phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ nhu cầu cho lực lượng cảnh sát hai nước bởi kinh nghiệm của Liên bang Nga trong lĩnh vực này là hết sức quý báu đối với Việt Nam.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác