Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Duterte

(VOV5) - Tại buổi tiếp diễn ra chiều 29/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị là hai nước láng giềng thân thiết trên tinh thần là đối tác chiến lược, Việt Nam và Philippines cần tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực.


Việt Nam cam kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Philippines trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, khai thác dầu khí, đồng thời đề nghị hai nước phối hợp trong thương mại gạo cấp chính phủ. Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài và ổn định cho Philippines. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Philippines trong phòng chống tội phạm ma túy, các vấn đề về hàng hải, cũng như sẵn sàng cung cấp thông tin về đường dây buôn bán ma túy, tội phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Duterte - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Duterte khẳng định Philippines sẽ nỗ lực để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN  trong năm tới. Tổng thống cũng chia sẻ quan điểm về việc hai bên cần tăng cường hợp tác về đại dương cũng như bảo vệ quyền và lợi ích phù hợp trên cơ sở tôn trọng luật pháp Quốc tế. Bên cạnh đó, hai nước cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong việc ứng phó với các thách thức, phấn đấu hoàn tất bộ Quy tắc ứng xử trên Biển đông (COC) vào năm tới. Tổng thống khẳng định Philippines sẵn sàng đàm phám với Việt Nam để sớm ký Hiệp định dẫn độ tội phạm. Tổng thống nhấn mạnh Philippin luôn coi Việt Nam là một tấm gương, là một đất nước anh hùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác