Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy

(VOV5) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam rời thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Tối 23/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Gardermoen, Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân đến sân bay Gardermoen, Oslo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Na Uy.- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Trước đó, tối 23/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam rời thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Chiều tối 23/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam - Nga do Vietnam Airlines tổ chức. 

Chiều 23/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buianov đã thay mặt Hội, trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
 Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buianov và Chủ tịch Hội các cựu chuyên gia quân sự Nga từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh Nikolay Kolesnik thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những kết quả nổi bật mà hai Hội đã triển khai trong thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có các hoạt động hưởng ứng Năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam đem lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực. Hiện các Hội cũng đang tăng cường tham gia các hoạt động khởi đầu Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên bang Nga. Thủ tướng nhấn mạnh đường hướng chiến lược của mối quan hệ Việt Nam với Liên bang Nga là lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi các diễn biến phức tạp trên thế giới. Thông báo về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Nga trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên đã tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại quy mô lớn, đặc biệt là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động theo hướng đa dạng, hữu nghị, hiệu quả hơn; đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

 Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước tặng bà Irina Vladimirova Samarina thuộc trường Đại học Tổng hợp Nhân văn quốc gia Nga và ông Vladimir Mazyrin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga vì đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác