Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam xác định việc xây dựng chính phủ điện tử là chiến lược quan trọng để phục vụ nhân dân

(VOV5) - Theo đó, Việt Nam và Pháp ký kết văn bản hợp tác về phát triển Chính phủ điện tử.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam xác định việc xây dựng chính phủ điện tử là chiến lược quan trọng để phục vụ nhân dân - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh chung. - Ảnh: Thống Nhất - TTXVN 

Chiều 30/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ pháp tại Việt Nam chứng kiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển Pháp (AFD) Jean-Pierre Marcelli ký kết văn bản hợp tác về phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết theo đánh giá của Liên hợp quốc, Pháp là một trong những quốc gia đi đầu về chính phủ điện tử, nên có nhiều kinh nghiệm tốt có thể chia sẻ cho Việt Nam, nhất là khi hiện nay Chính phủ Việt Nam đang xác định việc xây dựng chính phủ điện tử là chiến lược quan trọng để phục vụ nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng thỏa thuận hợp tác này giữa Văn phòng Chính phủ và Cơ quan phát triển Pháp sẽ thành công. Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các cơ quan chức năng Chính phủ Việt Nam hỗ trợ các vấn đề cần thiết để triển khai thỏa thuận này hiệu quả. 

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary cho biết: Thời gian qua, Pháp đã cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam để hỗ trợ việc xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, như xây dựng khuôn khổ pháp lý, kinh nghiệm thiết lập và cách thức vận hành chính phủ điện tử, xây dựng cấu trúc Cổng điện tử quốc gia với các dịch vụ công phục vụ người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác