Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp dự án xây dựng đường vành đai 4

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị cho các địa phương trong vùng Thủ đô. 

Sáng 18/01, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội,

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị cho các địa phương trong vùng Thủ đô. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp dự án xây dựng đường vành đai 4  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc sáng 18/1. Ảnh: VOV

Thủ tướng chỉ rõ tuyến đường sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho thành phố Hà Nội và các tỉnh xung quanh, tạo kết nối về kinh tế vùng, giúp chia sẻ và giải quyết nhu cầu giao thông, kết nối và phát huy hiệu quả hơn nữa các tuyến đường hướng tâm, tạo ra quỹ đất lớn để phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân ở xung quanh, giảm chi phí logistic và thu hút các nhà đầu tư. 

Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ về dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội để báo cáo Chính phủ vào cuối tháng 2 và các cấp có thẩm quyền vào đầu tháng 3/2022.

Đường Vành đai 4 sẽ đi qua 14 huyện của 3 địa phương gồm: thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Ngoài ra còn có 2 tỉnh khác có kết nối gần, trực tiếp hưởng lợi từ dự án là: Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác