Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12-1989 - 22/12/2021), ngày 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sỹ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn, xã hội; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”; xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại. Trước mắt, các lực lượng cần và hỗ trợ chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; đẩy nhanh tiêm vaccine; bên cạnh đó, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống thiên tai.

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của người có công; đồng thời coi trọng công tác chăm sóc người có công; không ngừng hoàn thiện, nâng cao chế độ, chính sách và bảo đảm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này trên địa bàn cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác