Thủ tướng Phạm Minh Chính: Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ để giữ vững ổn định kinh tế

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, dịch bệnh đến nay cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt mục tiêu đề ra.

Sáng 2/12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ để giữ vững ổn định kinh tế - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, dịch bệnh đến nay cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt mục tiêu đề ra, tạo được lòng tin và hứng khởi cho người dân, doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế. Thời gian tới, có thể tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan, ngoài ra xuất hiện biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm và kháng kháng thể mạnh hơn, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng xây dựng kịch bản, phương án ứng phó các mức độ dịch bệnh, đặc biệt là biến chủng mới Omicron; tổng hợp nhu cầu và tổ chức mua, dự phòng đủ vaccine, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch tại các địa phương. Thủ tướng đề nghị: Tôi đề nghị đối với kiểm soát dịch, vaccine là vấn đề rất quyết định. Vaccine phải được lên kế hoạch một cách rất cụ thể, chi tiết. Phấn đấu đến giữa tháng 12 cơ bản hoàn thành 2  mũi cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đối với các học sinh, phải tập trung tiêm để cho các em trở lại trường học một cách bình thường. Cùng với đó, cần triển khai tiêm mũi thứ ba cho các đối tượng đã được xác định, rà soát lại các công việc tiêm, rà soát lại việc bảo quản vaccine một cách nghiêm ngặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ để giữ vững ổn định kinh tế - ảnh 2Họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021 diễn ra sáng 2/12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Ảnh: VOV

Cùng với công tác chống dịch, Thủ tướng yêu cầu: các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; rà soát giảm phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó Thủ tướng cũng yêu cầu, đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ; Xây dựng Chương trình đối ngoại năm 2022 của lãnh đạo chủ chốt, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác