Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước

(VOV5) - Trong trung hạn và dài hạn, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo ra những yếu tố nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) diễn ra sáng 12/10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, nỗ lực vượt khó, đẩy lùi dịch bệnh và thành công trong phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: VOV

Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ doanh nhân đã phát huy tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nhân đã và đang tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.Trong trung hạn và dài hạn, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo ra những yếu tố nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng tôi cũng kêu gọi sự đồng lòng chung sức, quyết tâm phát huy giá trị tài sản vô giá của dân tộc ta là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức, để rồi chúng ta lấy cái đó làm động lực để phấn đấu vươn lên, làm cho mình trở thành mạnh mẽ hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, để chúng ta góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn, tri ân đến các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn đồng hành hưởng ứng cùng với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta và cùng nhau thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng". 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác