Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Cao Bằng

(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh: "Đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam."

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân liên khu dân cư các xóm Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Cao Bằng - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xóm Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VOV

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, với nhiều hoạt động vui tươi, đầm ấm, trang trọng, thắm tình đoàn kết và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính người dân Trường Hà biểu diễn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong 19 năm qua, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại hầu hết các khu dân cư, trong đó có xóm Pác Bó, Nặm Lìn và Nà Lẹng. Thủ tướng mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh: “Đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc và là bài học lịch sử vô giá trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ. Trong suốt quá trình 35 năm đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có được điều này nhờ những truyền thống lịch sử của dân tộc, nhờ những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhờ sự đoàn kết thống nhất của đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta mới chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn. Nếu không có sự đoàn kết, không có sự không có sự chung tay góp sức của tất cả các đồng bào dân tộc chúng ta không thể có được như ngày nay.”

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà cho các khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng; tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, hộ khó khăn trên địa bàn.

Trước khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác