Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống “Hộ Quốc, an Dân” của Phật giáo Việt Nam

(VOV5) - Chiều ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi tiếp, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công; hoạt động và phát triển theo định hướng “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống “Hộ Quốc, an Dân” của Phật giáo Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Vũ Khuyên/ VOV

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan tâm, tập trung chỉ đạo Giáo hội tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục là tổ chức tôn giáo đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; Tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống “Hộ Quốc, an Dân” của Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, khẳng định tinh thần hội nhập của Phật giáo, của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác