Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người dân tái định cư.

Sau 2 buổi kiểm tra thực tế triển khai các tuyến đường bộ cao tốc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chiều qua (13/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu mà Việt Nam đề ra là đến năm 2025 có 3.000 km đường cao tốc, đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc. Theo quy hoạch đến năm 2030, Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.200 km đường cao tốc với 3 tuyến theo hướng Bắc – Nam và Đông – Tây. Đến nay, cũng đã quy hoạch xong hệ thống sân bay, giao thông đường thủy trong khu vực. Trong nhiệm kỳ này, các bộ, ngành, địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cố gắng hoàn thành 600 km đường cao tốc, và nhiệm kỳ tới tiếp tục hoàn thành 600 km nữa. Thủ tướng nêu rõ đến thời điểm này, hạ tầng đường cao tốc của khu vực đã dần hình thành. Song, Đồng bằng sông Cửu Long cần phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt và tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, để hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người dân tái định cư, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, trên các công trình xây dựng; phát huy tối đa hiệu quả công trình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác