Thủ tướng: tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc MTTQ đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân lúc khó khăn.
Thủ tướng: tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giai đoạn 2020-2025, sáng 18/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc MTTQ đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân lúc khó khăn.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, với sự phát động, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp được hơn 2.200 tỷ đồng (khoảng 95 triệu USD) và nhiều hiện vật cần thiết để ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu, người bị nhiễm COVID-19, người bị cách ly và đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn.

Thủ tướng: tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi trong tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

MTTQ cũng cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác