Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

(VOV5) - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết 12 nhóm vấn đề dự kiến chất vấn đang được xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp thứ hai đã được Quốc hội thông qua, hoạt động chất vấn sẽ diễn ra trong các ngày 10,11 và sáng 12/11. 

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV - ảnh 1Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Nguồn: VOV

Trao đổi với báo chí ngày 26/10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết 12 nhóm vấn đề dự kiến chất vấn đang được xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Đề cập thành viên trả lời chất vấn, ông Bùi Văn Cường chia sẻ: “Tới đây, Thường vụ họp bỏ phiếu chọn lấy 5 thành viên. Từ 5 thì trình ra đại biểu Quốc hội để chọn lấy 4 vị  theo tỷ lệ số phiếu từ cao xuống thấp để chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng sẽ có một giờ đồng hồ để báo cáo giải trình và trả lời 1 số câu hỏi của đại biểu.

Các nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Công thương; Văn hoá thể thao và du lịch; Công an; Thông tin và truyền thông; Tài nguyên và môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Ngân hàng, tài chính.... đều nằm trong sự cân nhắc của đại biểu”.

Trước đó, tại cuộc họp báo thông tin về kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, ông Bùi Văn Cường cho biết đến thời điểm cuối đợt họp trực tuyến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tổng hợp các nhóm vấn đề, sau đó sẽ quyết định nhóm vấn đề chất vấn và thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời. Theo quy định của pháp luật, các tiêu chí để lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn là những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác