Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì, Hà Nội.
Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ðền thờ Bác Hồ trên núi Ba Vì, Hà Nội. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì, Hà Nội.

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng trao 16 suất học bổng khuyến học cho các học sinh ở 16 xã thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Vì.

Cách đây nửa thế kỷ, vào hồi 9h47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam, thanh thản về với tổ tiên. Trước lúc đi xa, Người để lại bản Di chúc thiêng liêng, một tài sản tinh thần vô giá là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác