Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

(VOV5) - Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã chứng kiến nhiều bước phát triển tốt đẹp, trên các lĩnh vực.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Hoa Kỳ - ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ - Ảnh: qdnd.vn

Sáng 9/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã chứng kiến nhiều bước phát triển tốt đẹp, trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Một trong những ví dụ điển hình cho sự hợp tác tốt đẹp này là hai bên đã khởi động Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sau thành công của Dự án hợp tác xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng và ký thỏa thuận thực hiện Dự án Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật tại 7 tỉnh của Việt Nam bị phun rải chất độc da cam/dioxin.

Ông Randall Schriver chuyển lời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper mong muốn được sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác