Thực hiện quy chế dân chủ cần quán triệt Dân giám sát và Dân thụ hưởng

(VOV5) - Thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng

Chiều 15/3, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp ý hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. 

Thực hiện quy chế dân chủ cần quán triệt Dân giám sát và Dân thụ hưởng - ảnh 1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Cần xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên làm mất dân chủ cơ sở hoặc ban hành các văn bản làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh: VGP/Đình Nam

Báo cáo tại Hội nghị của Ban Dân vận Trung ương cho thấy, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Việc thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm, động viên nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề nghị: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: “Theo tôi cần có hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, tổ chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các hội hợp pháp có sự lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các hội được hoạt động thuận lợi. Ban Dân vận các cấp dưới tham mưu cho cấp ủy đảng các bộ ngành rà soát lại toàn bộ văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và văn kiện đại hội Đảng các cấp để những nội dung nào liên quan đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung và thực hiện quy chế dân chủ nói riêng thì phải đưa vào quán triệt và thực hiện, đẩy mạnh nhất là tứ mới là thụ hưởng.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác