Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục triển khai các dự án, hỗ trợ nâng cao năng lực, trang thiết bị kỹ thuật.

Chiều 22/07, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp ông Cho Han-Deog, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với ông Cho Han-Deog. Ảnh qdnd

 Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc, các cơ quan chức năng, các công ty phía Hàn Quốc từ năm 2017 đến nay đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục triển khai các dự án, hỗ trợ nâng cao năng lực, trang thiết bị kỹ thuật giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Về phần mình, ông Cho Han-Deog khẳng định trên cương vị công tác mới nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và KOICA cũng như giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác