Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Australia

(VOV5) - 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia không chỉ là dịp để hai nước nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn hướng tới tương lai.

Chiều nay (31/3), Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (26/02/1973 -  26/02/2023).

Tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Australia - ảnh 1Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, chiều 12/11/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh tư liệu: Dương Giang - TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hà Nội luôn coi trọng hợp tác với các địa phương của Australia. Lãnh đạo thành phố thường xuyên có các buổi tiếp, gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với đại diện các bang của Australia. Hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia. 

Ông Andrew Goldzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia không chỉ là dịp để hai nước nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn hướng tới tương lai.

Với mục đích tôn vinh sắc màu văn hóa của hai nước, chương trình trưng bày những bức tranh do các học sinh Thủ đô vẽ về chủ đề tình hữu nghị Việt Nam - Australia, về vẻ đẹp của hai đất nước và hai Thủ đô Hà Nội - Canberra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác