Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VOV5) - Chiều 7/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2020.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Quốc phòng và các sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đã chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1Thượng tướng Trần Quang Phương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân đạt thành tích trong tham gia hoạt động GGHB LHQ. Ảnh:  qdnd.vn

Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Đề án Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh việc duy trì Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ Nam Sudan và các vị trí cá nhân như hiện nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tìm kiếm cơ hội triển khai Đội Công binh; nghiên cứu khả năng mở rộng các hình thức khác như Quân cảnh, Bộ binh bảo vệ, Đội trực thăng vận tải…; mở rộng các vị trí cá nhân tại các phái bộ; tiếp tục cử sĩ quan đã qua phái bộ ứng thi vào các vị trí chỉ huy tại các phái bộ và vào các cơ quan của Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác