Tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công


(VOV5) - Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 10, sáng 25/4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 
Tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công - ảnh 1Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: VOV

Đây là một trong những nội dung được cử tri, nhân dân quan tâm. Đặc biệt là việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công bởi đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, là đòn bẩy đối với phát triển kinh tế - xã hội phát triển.

Cũng trong ngày 25/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 và Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác