Tỉnh Hà Nam cần phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội

(VOV5) -

Sáng 21/09, tại Thành phố Phủ Lý, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”.

Tỉnh Hà Nam cần phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội - ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chức mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025. - Ảnh: Báo Hà Nam

Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2025, Hà Nam có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; đến năm 2030, có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng sông Hồng; có điều tiết ngân sách về Trung ương và đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Mai đề nghị: “Tỉnh cần tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý.”

Cùng với đó, tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác