Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 60 năm ngày đường Hồ Chí Minh trên biển

(VOV5) - Sáng 23/11, tại Di tích Lịch sử quốc gia địa điểm tàu C235, vùng biển Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
Tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 60 năm ngày đường Hồ Chí Minh trên biển - ảnh 1Tàu khôpng số. Ảnh tư liệu (TTXVN)
Tuyến vận tải huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển mãi in đậm sự kiện con tàu anh hùng mang bí số C235 của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh anh dũng hy sinh tại vùng biển Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Đây là chuyến tàu chở vũ khí từ miền Bắc chi viện cho Nam Trung bộ vào đến vùng biển tỉnh Khánh Hòa thì bị địch phát hiện. Thủy thủ đoàn chiến đấu đánh đắm một tàu địch, tiêu hủy tàu và hàng. Trung úy, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và 13 đồng đội dũng cảm hy sinh, chỉ còn 5 chiến sĩ thoát vòng vây, trở về miền Bắc an toàn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, khẳng định các thủy thủ tàu C235 đã viết nên bản anh hùng ca bất tử về tinh thần yêu nước. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tên ông được đặt cho một đảo ở quần đảo Trường Sa và ngôi trường trung học cơ sở tại xã Ninh Vân: "Tri ân các anh hùng, liệt sĩ tàu C235 đã không tiếc máu xương, thanh xuân cho sự trường tồn của dân tộc. Nơi đây đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho các thế hệ mai sau. Ôn lại quá khứ để chúng ta hướng đến tương lai với niềm tin sắt son Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững, thịnh vượng".

Ngày nay, xã đảo Ninh Vân đổi thay, du lịch phát triển. Trên xã đảo có 4 khu nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó có 1 khu nghỉ dưỡng nằm trong 10 khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, góp phần phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác