Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu

(VOV5) - Ngoài những vấn đề kiến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, luật Quốc tịch thì việc sở hữu bất động sản tại Việt Nam cũng là vấn đề được bà con quan tâm. 

Chiều 09/09, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban đối ngoại của Quốc Hội phối hợp Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại Giao đồng chủ trì tổ chức tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu.

Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu - ảnh 1Ông Nguyễn Mạnh TiếnPhó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, phát biểu khai mạc tọa đàm: Ảnh/Mạnh Quỳnh VOV5

Tham dự tọa đàm có đại diện một số cơ quan Quốc hội, các Bộ, ban, ngành liên quan, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội cho biết: “Đảng nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới đó là “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN về đầu tư, sản xuất, kinh doanh…”

Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu: Ảnh/Mạnh Quỳnh VOV5

Việc hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài là đòi hỏi cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm góp phần hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại, động viên đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ ngoại Giao, chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh: “Chúng tôi đề nghị ý kiến của các cộng đồng, hoặc trực tiếp ý kiến của các bà con về các vấn đề khác liên quan đến luật, hệ thống pháp luật về đầu tư sản xuất kinh doanh. Tóm lại là những vấn đề mà hệ thống pháp luật trong nước có thể làm được tốt hơn thì đề nghị bà con ý kiến. Chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến toàn diện của bà con và kết hợp nhiều kênh, nhiều hình thức để làm sao tổng hợp những ý kiến xác đáng, toàn diện”

Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu - ảnh 3Các kiều bào tham dự Tọa đàm trực tuyến:Ảnh/Mạnh Quỳnh VOV5 

Ngoài những vấn đề kiến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, luật Quốc tịch thì việc sở hữu bất động sản tại Việt Nam cũng là vấn đề được bà con quan tâm, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp cho biết: “Kiều bào có quốc tịch Việt nam, tuy nhiên vẫn chưa có căn cước công dân và hộ khẩu trên tinh thần đấy, trước mắt mua căn hộ nào đó thì phải qua một người đó thì đấy là vướng mắc liên quan thương mại và chắc chắn liên quan đến sở hữu cá nhân bất động sản của một số kiều bào”.

Tọa đàm về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu - ảnh 4Quang cảnh buổi tọa đàm: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Những ý kiến đóng góp của kiều bào là một trong những cơ sở quan trọng để ý kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật trong nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con Kiều bào, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động về thăm thân, làm ăn, đầu tư tại quê hương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác