Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - Tổng Bí thư đề nghị  cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo kế hoạch.

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo làm được trong thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu năm 2020 sắp kết thúc, đối với 1 số vụ án, vụ việc đã trong kế hoạch thì phải tập trung tháo gỡ, đưa ra xét xử sớm. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng - ảnh 2Quang cảnh cuộc họp. - Ảnh: TTXVN 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế theo kế hoạch.

Về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng tổng kết là để rút ra bài học kinh nhiệm từ quan điểm, tư tưởng, phương pháp, sự phối hợp, đồng thuận của nhân dân trên dưới một lòng, quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham những trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác