Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo trao đổi về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tối 27/07, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với ông Miguel Díaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới; nhấn mạnh tăng cường trao đổi cấp cao để định hướng chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề cùng quan tâm; phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực mới mà hai bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam tiếp tục đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa; nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực thông qua việc cung cấp gạo ổn định và các chương trình phát triển sản xuất lúa, ngô, cà phê, thủy sản…

Về phần mình, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez khẳng định lại mong muốn, quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Cuba – Việt Nam; nhấn mạnh Cuba sẵn sàng và ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch, trong đó có việc cung ứng và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác