Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023.

Sáng nay (31/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, phát biểu chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc sớm ban hành chỉ thị đã giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Quý Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Nền móng vững chắc, cơ bản là trong năm vừa qua kinh tế đất nước tăng trưởng 8,02 %, đây là bước tiến lớn. Các công trình dự án như là đường giao thông, những dự án tồn đọng lâu, đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt có kết quả cụ thể.
Bên cạnh đó, giá cả thị trường tương đối ổn định, hàng hóa dồi dào và điều quan trọng là không khí trong xã hội năm nay đón Tết tương đối thuận lợi. Cho nên, Đất nước đón Tết trong không khí phấn khởi, đó là chưa kể cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng làm kiên quyết hợp tình hợp lý, được dư luận hoan nghênh, đánh giá cao. Hoạt động văn hóa xã hội cũng có nhiều đổi mới, nhất là sau Hội nghị văn hóa toàn quốc, đã có nhiều chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành trong cả nước".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 - ảnh 2Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023. Theo đó, tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng; tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 cũng như tác động của thị trường thế giới, như: dịch vụ, logistics, hàng không, du lịch, dệt may, da giày, sản xuất và chế biến gỗ... Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của đất nước, địa phương cũng như đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế lực thù địch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác