Tổng thống Israel khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại

(VOV5) - Tổng thống Nhà nước Israel Isaac Herzog bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt hứng thú với lịch sử và văn hoá truyền thống của Việt Nam.

Ngày 9/8, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đến trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Nhà nước Israel Isaac Herzog bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt hứng thú với lịch sử và văn hoá truyền thống của Việt Nam.

Tổng thống Israel khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Nhà nước Israel Isaac Herzog. Ảnh: dangcongsan.vn

Ông Herzog cũng chia sẻ mong muốn 2 bên có thể tăng cường trao đổi học thuật trong tiếp cận, nhận định, đánh giá cách thức đối phó với cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày một phức tạp và môi trường an ninh toàn cầu còn nhiều bất ổn, khẳng định Việt Nam có vị trí vô cùng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Israel. 

Nhà lãnh đạo Israel chia sẻ sẽ tiếp tục gặp mặt Đại sứ mới của Việt Nam để cùng trao đổi các nội dung và biện pháp thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Về phần mình, Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Israel và mong Tổng thống Herzog thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – Israel, đặc biệt trong năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác