Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á

(VOV5) - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có buổi tiếp chúc Tết Giáp Ngọ các cộng đồng châu Á tại Pháp do Điện Elysee tổ chức tối 17/2. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng thống Pháp Francois Hollande vui vẻ chia sẻ rằng ông cũng sinh ra vào năm con ngựa – năm biểu tượng cho năng lượng, sức mạnh, sự chuyển động và sự táo bạo. Theo Tổng thống Hollande, sự táo bạo là cần thiết để tạo nên những bước phát triển đột phá, tìm ra những giải pháp mới. Ông Hollande bày tỏ tự hào về cộng đồng châu Á tại Pháp – lớn nhất ở châu Âu- và đánh giá cao sự hòa nhập và đóng góp của cộng đồng này trong xã hội Pháp. 

Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á  - ảnh 1
Tổng thống Pháp tại buổi lễ

Đi vào cụ thể quan hệ với các nước châu Á, Tổng thống Hollande nhấn mạnh đến những bước tiến trong quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản – 3 quốc gia mà ông đã đi thăm trong năm 2013 cũng như với các đối tác mà Pháp đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. 

Về quan hệ với Việt Nam, Tổng thống Hollande nói : "Nước Pháp đang có một mùa hợp tác văn hóa bừng sáng với Việt Nam. Tôi rất quan tâm đến quan hệ với Việt Nam, đến sự tham gia của Việt Nam trong khối Pháp ngữ. Hai nước chúng ta gắn bó bởi lịch sử chung, bởi cả những thử thách trong quá khứ và cả bởi một cộng đồng người Việt rất tích cực tại đây". 

Trả lời phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp, ông Hollande khẳng định: "Tôi rất quan tâm đến quan hệ với Việt Nam. Tôi sẽ sang thăm đất nước các bạn trong năm nay và gặp Thủ tướng Việt Nam".

Tổng thống Francois Hollande cũng khẳng định, ông rất tích cực với việc thúc đẩy quan hệ giữa Pháp nói riêng và châu Âu nói chung với châu Á. Ông nhấn mạnh, nước Pháp và châu Á, hai bên đều cần đến nhau và bổ sung các lợi ích cho nhau. Và vì những lợi ích chung đó, Tổng thống Hollande đề nghị cần đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh cũng như các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp châu Á đến Pháp đầu tư, sinh viên châu Á đến Pháp học tập, các du khách châu Á đến Pháp du lịch… 

Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Francois Hollande, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã gặp và thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls về những biện pháp đơn giản thủ tục nhập cảnh vào Pháp. 

Bộ trưởng Manuel Valls nói: "Trước hết là vấn đề đơn giản hơn thủ tục xét visa, thứ hai là tính toán cấp một loại hộ chiếu ‘tài năng’ cho các doanh nhân, sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa châu Á… và thứ ba chúng tôi đang thảo luận và đưa ra Quốc hội trong năm nay khả năng cấp một thẻ cư trú 4 năm cho những đối tượng này. Một vấn đề nữa là phải cải thiện hơn nữa các thủ tục đón tiếp tại sân bay, lực lượng an ninh của Pháp tại sân bay đang cố gắng để cộng đồng châu Á được đón tiếp tốt hơn. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi và cải thiện tất cả các vấn đề đó". 

Có mặt tại buổi lễ, nhiều quan chức cấp cao của Pháp đều bày tỏ lạc quan trước triển vọng quan hệ Việt – Pháp. 

Trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, ông Pascal Deguilhem, Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp – Việt tại Quốc hội Pháp nhấn mạnh: "Năm giao lưu chéo Pháp – Việt giúp thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, cả về chính trị và hợp tác kinh tế một cách bền vững. Riêng hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Pháp thì ngày càng được tăng cường, năm nay, nhóm nghị sỹ cấp cao tại Quốc hội Pháp sẽ thăm và làm việc với các Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Tất cả những hợp tác đó đều nhằm mục đích cao nhất là phục vụ lợi ích cho nhân dân hai nước". 

Ông Jean Marie Le Guen, Phó Thị Trưởng Paris, Đại Biểu quốc hội quận 13 tự hào về cộng đồng lớn người châu Á tập trung tại quận 13, trong đó có một cộng đồng không nhỏ người Việt. Ông tin tưởng Năm Việt Nam tại Pháp sẽ có những tác động thiết thực cho mối quan hệ hai nước. 

Ông Jean Marie Le Guen nói: "Năm Việt Nam tại Pháp là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy trao đổi giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, quảng bá văn hóa giàu có đậm đà của các bạn mà một số người Pháp đã biết tới, nay sẽ biết đến nhiều hơn và sâu sắc hơn". 

"Tự hào và vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ Việt – Pháp", là tâm lý chung của khoảng 30 người Việt được Điện Elysee mời tham dự buổi lễ mừng năm mới Giáp Ngọ. Tuy nhiên, làm sao để cộng đồng người Việt ngày một mạnh hơn để có một vị thế lớn hơn tại địa bàn, cũng là tâm tư của không ít người. Với ông Ngô Kim Hùng, Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp, thì điều quan trọng là phải củng cố và tạo sức mạnh cho hội như tổ chức mạnh nhất đại diện cho cộng đồng người Việt tại Pháp. 

Ông Ngô Kim Hùng nói: "Cộng đồng của mình phải mạnh, Hội mình phải mạnh thì chính quyền ở đây mới chú ý đến mình. Phải xây dựng hội mình mạnh, đoàn kết thì tiếng nói của mình ở nước sở tại mới  quan trọng. Sức mạnh của mình là mình phải tạo ra, mình phải giúp đỡ cộng đồng, con cái muốn đi học, muốn làm giấy tờ, phải đến với hội và hội giúp, thì mọi người sẽ theo hội. Cái quan trọng là hoạt động của hội, hội phải là chỗ cộng đồng dựa vào đó, giúp họ hòa mình vào xã hội này. Và nếu sau lưng mình có hàng nghìn người theo ủng hộ, thì chắc chắn chính quyền ở đây phải chú ý". 

Cũng theo ông Ngô Kim Hùng, Năm Việt Nam tại Pháp tạo cơ hội cho nhiều hoạt động quảng bá Việt Nam, để người Pháp biết đến. Trước đó, hôm 15/2, Hội người Việt Nam tại Pháp đã tổ chức thành công buổi lễ đón Tết và trong thời gian tới sẽ còn làm nhiều hoạt động nữa để thu hút ngày càng đông hơn bà con người Việt và bạn bè Pháp.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á  - ảnh 2
Đại sứ Việt Nam chụp ảnh cùng kiều bào

Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á  - ảnh 3
Đại sứ Việt Nam tại Pháp trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls

Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á  - ảnh 4
PV VOV phỏng vấn ông Jean Marie Le Guen

Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á  - ảnh 5
PV VOV phỏng vấn Tổng thống Pháp

Tổng thống Pháp chúc Tết Giáp Ngọ các nước châu Á  - ảnh 6
Toàn cảnh buổi lễ
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác