Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto

(VOV5) - Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”- Phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Hữu nghị, tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto.

Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto - ảnh 1Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Ngài Đại sứ Kari Kahiluoto. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết: Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Kari Kahiluoto đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Việt Nam; bày tỏ hy vọng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan.

Về phần mình, Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Phần Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác